Hôm nay 13/07, vòng đàm phán mới giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc (LHQ) về hoạt động xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine chính thức được khởi động tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thiết lập một hành lang trên biển giúp nối lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc an toàn, xoa dịu khủng hoảng lương thực đang hiện hữu trên toàn cầu.
Từ tháng 6 vừa qua, những cánh đồng lúa mì tại ngoại ô thủ đô Kiev đã bắt đầu chuyển vàng, hứa hẹn một vụ mùa bội thu tại Ukraine, nơi vốn được coi là vựa lúa mì của châu Âu. Nhưng thay vì vui mừng, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản lại cảm thấy vô cùng lo lắng, vì họ không thể tiêu thụ ngũ cốc, nhưng cũng không có đủ kho bãi để lưu trữ.
Ông DMITRY SKORNIAKOV, Giám đốc điều hành HarvEast: “Chúng tôi vẫn còn lượng lớn lúa mì chưa xuất khẩu được. Trong vòng 1 tháng tới đây, chúng tôi sẽ thu hoạch một vụ mới. Và đó là một vấn đề lớn vào lúc này.”
Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 lượng lúa mì và lúa mạch, 2/3 lượng dầu hướng dương được xuất khẩu trên toàn cầu. Trước khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine được tiến hành, 90% lượng ngũ cốc và dầu hướng dương của Ukraine được vận chuyển thông qua các cảng tại Biển Đen. Nhưng hiện nay, tuyến vận tải này đã hoàn toàn bị gián đoạn.
Ông JOHN KIRBY, Điều phối viên liên lạc chiến lược, Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ: “Các cảng ở Biển Đen đang bị phong tỏa, không gì có thể rời đi bằng đường biển, trong khi đó vốn là cách Ukraine xuất khẩu ngũ cốc từ trước đến nay.”
Ngày 8/7 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng đàm phán với Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề ngũ cốc tồn đọng của Kiev./.