Nỗ lực hàn gắn tổn thương cho trẻ em sau động đất

Cho đến nay, số người thiệt mạng sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria đã vượt quá 46.000 người, dự kiến các trường hợp thương vong vẫn sẽ tăng lên do còn nhiều người mất tích. Trong thời điểm này, các tình nguyện viên và tổ chức quốc tế đang nỗ lực dành sự quan tâm đến trẻ em các vùng chịu ảnh hưởng, giúp các em hàn gắn sự tổn thương sau thảm kịch.

Những quả bóng bay rực rỡ tại một trại tị nạn nhân đạo ở Adiyaman, Thổ Nhĩ Kỳ, là món quà được các tình nguyện viên mang đến cho các em nhỏ tại đây. Nhiều trẻ em tại đây đã bị mất đi cha mẹ, người thân và nhà cửa sau trận động đất hôm 6/2 vừa qua. Mặc dù trong tình cảnh khó khăn, nhưng các em đang cố gắng học cách thích ứng với cuộc sống mới.

Các chuyên gia y tế chia sẻ, trong số nhiêù bệnh nhân được điều trị chấn thương hoặc may mắn được cứu sống sau động đất, nhiều người đang phải đấu tranh với mắ chứng rối loạn căng thẳng và tâm lý hoảng loạn sau thảm kịch.