Nhường đất làm đường Vành đai 4, hàng trăm hộ dân có nguy cơ không thể an cư

Tỉnh Hưng Yên có tổng diện tích thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án vành đai 4 là 263,7ha. Tuy nhiên, mặc dù chỉ còn khoảng 3 tháng nữa dự án sẽ khởi công, nhưng việc chậm phê duyệt khu vực tái định cư đã khiến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đang bị chậm.

Diện tích đất ở đã được đo đạc, kiểm đếm, cắm cọc ngoài thực địa. Tuy nhiên, nhiều hộ dân xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên vẫn “đứng ngồi không yên” vì chưa biết đến vị trí khu tái định cư- nơi an cư lạc nghiệp mới của gia đình.

Tại huyện Văn Lâm cũng gặp khó khăn tương tự. Nằm trên địa bàn huyện, doanh nghiệp này sẽ phải bàn giao khoảng 3000 m2 cho đường vành đai 4. Bài toán đặt ra phải tái bố trí khu sản xuất của doanh nghiệp được đặt ra vẫn chưa có lời giải

Đến thời điểm này, tỉnh Hưng Yên đã giải phóng mặt bằng cho vành đai 4 đạt khoảng 22% và chủ yếu là mới chỉ di dời được phần mộ. Đối với xây dựng khu tái định cư, tỉnh Hưng Yên đang phải thực hiện theo đúng trình tự đầu tư công liên quan đến quy hoạch sử dụng đất, phê duyệt dự án, lựa chọn nhà thầu

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài 19,3km, đi qua 4 huyện: Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ và Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên được Quốc hội giao chủ quản dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Theo kế hoạch, tỉnh sẽ phải bàn giao 70% mặt bằng để khởi công dự án vào tháng 6 tới đây.

Mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Nguyễn Duyên