Những phát ngôn ấn tượng của Đại biểu Quốc hội năm 2022

Trong năm 2022 vừa qua, THQHVN đã góp phần đưa thông tin về hoạt động của Quốc hội đến gần hơn, sát hơn với cử tri. Thêm nhiều phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được phát sóng rộng rãi để cử tri quan tâm theo dõi. Mỗi phát ngôn của ĐBQH trên nghị trường, không chỉ thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, mà còn là trách nhiệm của người đại biểu dân cử trước những vấn đề nóng trong xã hội.

Bà TẠ THỊ YÊN, Đại biểu Quốc hội tỉnh Điện Biên: Khi các cá nhân này rơi vào vòng lao lý lại kéo theo rất nhiều cán bộ quản lý chuyên ngành các lĩnh vực đó. Cử tri rất thắc mắc các cá nhân đó bằng cách nào mà vượt qua được các cơ quan quản lý nhà nước một cách dễ dàng như vậy. Trong khi cả xã hội nhìn thấy đó là những giao dịch không bình thường.

Ông VŨ TIẾN LỘC, Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nội: Hai từ khoá đường cao tốc và thể chế đặc thù hứa hẹn sẽ tạo ra những đột phá trong cơ sở hạ tầng. Chúng ta cần những con đường cao tốc trong giao thông vận tải nhưng chúng ta cũng rất cần những con đường cao tốc trong tư duy chính sách và thủ tục hành chính để có thể khơi thông những điểm nghẽn không chỉ là ở cơ sở hạ tầng mà còn vè thể chế, về chính sách, về thủ tục hành chính cho sự phát triển của nền kinh tế đất nước

Ông PHẠM VĂN HOÀ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp: Đài phát thanh thì họ phát thanh có giờ, có giấc. Nhưng đài “phát thanh” gia đình thì phát thanh không giờ, không giấc, thậm chí nửa đêm cũng phát thanh. Tôi nghĩ hành vi như vậy có phải bạo lực gia đình về mặt tinh thần hay không?

Bà NGUYỄN THỊ THUỶ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: Một tiếng kêu cứu của trẻ em, dù bất cứ nơi đâu cũng đều thuộc trách nhiệm của tất cả chúng ta và để việc vào cuộc không bao giờ muộn, trước hết pháp luật phải rõ ràng về trách nhiệm và đầy đủ các biện pháp khả thi và các biện pháp bảo vệ trẻ em cần được quy định mức độ cao hơn và sớm hơn.

Ông TRƯƠNG TRỌNG NGHĨA, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: Xin lưu ý là mức sống tối thiểu ngày nay không chỉ là ngày 3 bữa cơm và 1 năm 2 bộ quần áo như thời bao cấp. Trước mắt để nguồn lực không bị quá tải, những đối tượng thu nhập thấp nhất không đủ cho mức sống tối thiểu cần được tăng lương ngay lập tức kể từ 1/1/2023 và đề nghị ưu tiên quan tâm đến 2 ngành y tế, giáo dục và những người hưởng lương hưu hay trợ cấp thu nhập thấp.

Ông NGUYỄN ANH TRÍ, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: Lý do, nguyên nhân thì có nhiều, tuy nhiên cần thấy dù bất cứ lý do nào mà không có thuốc để điều trị cho bệnh nhân là có lỗi nặng với Nhân dân, bằng mọi giá chúng ta phải giải quyết để chấm dứt tình trạng này.

Ông NGUYỄN THIỆN NHÂN, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh: Chúng ta nên có cơ chế là ở dưới nói thì trên nghe. Khi các bệnh viện có ý kiến thì làm thế nào Bộ Y tế, Chính phủ nghe, xử lý kịp thời.

Ông ĐỒNG NGỌC BA, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định: Chúng ta làm vị trí việc làm nhưng "gọt chân cho vừa giày", cho nên dẫn đến việc khi chúng ta tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thì có giảm nhưng bộ máy không tinh dẫn đến năng lực của bộ máy không được nâng lên.

Bà NGUYỄN THỊ THUỶ, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn: Người dân sửa chữa nhà trong ngõ sâu nhưng Thanh tra xây dựng vẫn nắm được. Ngược lại, có những công trình sai phạm lớn, nằm ngay ở mặt đường nhưng lực lượng chức năng lại không phát hiện ra. Liệu có tham nhũng, tiêu cực trong trường hợp này?

Ông HOÀNG ĐỨC THẮNG, Đại biểu Quốc hội Quảng trị: Quốc hội hành động vì dân, nhân dân đồng tình và gửi niềm tin sâu sắc vào QH. Tuy vậy vẫn còn đó vụ án hồ trắc xảy ra tại Quảng trị và thành phố Đà Nẵng cách đây 10 năm có nhiều dấu hiệu oan sai. Những mong quyền lợi chính đáng của nhân dân được bảo vệ, pháp luật được thượng tôn nhưng đến nay vẫn chưa có hồi âm. Đừng để thời gian trôi đi trong nỗi khắc khoải chờ mong của người dân trong sự chờ đợi của ĐBQH và công luận và cũng xin đừng để tiếng tôi vang rừng núi sao ko ai trả lời thế mãi thế sao.

Ngô Trang