Những con số nổi bật về lễ tang Nữ Hoàng Anh

Lễ tang của Nữ hoàng Elizabeth II được đánh giá là một trong những sự kiện lớn nhất diễn ra ở Anh trong nhiều năm trở lại đây. Điều đó thể hiện qua những con số mà chúng ta sẽ cùng theo dõi trong tổng hợp ngắn sau đây.

2.000 là số chức sắc và khách mời đến Tu viện Westminster để tham dự lễ tang, từ Vua Charles III và các nhân vật hoàng gia đến các nhà lãnh đạo thế giới.

Quân nhân được huy động trong một chiến dịch được dàn dựng tỉ mỉ kể từ khi nữ hoàng ra đi vào ngày 8/9. Trong đó bao gồm 4.416 người từ lực lượng Lục quân, 847 từ Hải quân và 686 từ Không quân. Ngoài ra, khoảng 175 nhân viên lực lượng vũ trang từ các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung đã tham gia.

Ít nhất 1650 quân nhân tham gia vào lễ rước linh cữu của Nữ hoàng từ Tu viện Westminster đến Cổng Wellington sau lễ tang của bà.

Hơn 10.000 cảnh sát được huy động cho sự kiện đặc biệt này, vượt qua Thế vận hội London năm 2012 với gần 10.000 cảnh sát túc trực mỗi ngày.

36 km rào chắn riêng ở trung tâm London để kiểm soát đám đông và đảm bảo an ninh cho các khu vực quan trọng xung quanh Tòa nhà Quốc hội, Tu viện Westminster và Cung điện Buckingham.

1 triệu du khách là con số mà các nhà chức trách giao thông dự kiến đến thăm thủ đô vào ngày 19/9. Khoảng 250 dịch vụ đường sắt sẽ được bổ sung để đưa người dân ra vào thành phố.

8 km hàng người chờ đợi để được vào viếng Nữ hoàng tại Đại sảnh Westminster. 125 rạp chiếu phim sẽ mở cửa để phát trực tiếp lễ tang vào ngày 19/9.

2.868 viên kim cương, cùng với 17 viên ngọc bích, 11 viên ngọc lục bảo, 269 viên ngọc trai và 4 viên hồng ngọc trên Vương miện Nhà nước Hoàng gia Anh sẽ được đặt trên quan tài của nữ hoàng.

2 phút mặc niệm sẽ diễn ra cuối tang lễ tại Tu viện Westminster.

Ngọc Anh