Những bác sĩ mang quân hàm xanh nơi phên dậu Tổ quốc

Từ lâu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân hai bên biên giới. Các bác sĩ quân y tại Trạm quân dân y hữu nghị Việt- Lào không chỉ thể hiện tấm lòng y đức cao cả mà còn góp phần gắn kết tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam-Lào.

Nằm ngay sát biên giới, Trạm xá quân dân y hữu nghị biên giới Việt - Lào thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân khu vực biên giới hai huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Với tấm lòng của người bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân, các bác sỹ quân hàm xanh ở đây đã thăm khám cho hàng chục nghìn lượt bệnh nhân, trong đó có hàng nghìn bệnh nhân là người Lào; góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa cán bộ chiến sỹ và nhân dân hai bên biên giới.

Không chỉ thăm khám khi bệnh nhân đến Trạm quân y, các bác sỹ quân hàm xanh còn thường xuyên đến từng bản biên giới, từng nhà bà con để tư vấn cách phòng chống dịch bệnh; giúp bà con thay đổi tập quán lạc hậu trong sinh hoạt hàng ngày để có sức khỏe tốt hơn.

“Lương y như từ mẫu” là điều mà các bác sỹ ở đây luôn tâm niệm. Họ đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân nơi phên dậu tổ quốc, góp phần hoàn thành trọng trách của những người thầy thuốc hàm xanh./.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Thúy Hà