Nhìn lại hành trình kỳ diệu của sự sống từ những ca ghép tạng đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy

Một phần cơ thể của một người, lại có thể lắp ghép vào cơ thể của một người khác, giúp họ có thêm cơ hội sống một cuộc đời mới. 30 năm, kể từ ca ghép thận đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy, cho đến nay đã bước những bước dài trong việc cứu sống người bệnh. Y học phát triển từng ngày, và sự diệu kỳ được tạo nên chính từ những ca ghép tạng.

Từ những ca ghép thận đầu tiên của 30 năm trước. Đến nay, hơn 1.100 ca ghép thận đã được thực hiện tại bệnh viện Chợ Rẫy. Nhiều kỹ thuật mới đã được áp dụng, nhiều nguồn tạng hiến đã không trở nên vô ích.

30 năm ghép thận và cũng là 3 thập kỉ ghép tạng tại bệnh viện Chợ Rẫy là một hành trình của những phép màu, của những sự sống được nối dài.

Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết! 

 

Hữu Ái