Thành phố Hà Nội chưa làm rõ những định hướng lớn trong quy hoạch Thủ đô

Tại buổi giám sát của Quốc hội về Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành, nhiều khó khăn vướng mắc trong quy hoạch của Hà Nội nói chung và việc chậm quy hoạch của Hà Nội nói riêng đã được nêu ra, trong đó, có những mâu thuẫn chồng chéo giữa các luật liên quan nên việc lập quy hoạch chung thành phố Hà Nội đang chậm tiến độ.

Theo báo cáo: Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2019 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch , đến năm 2020, thành phố Hà Nội đã quyết định thành lập ban chỉ đạo lập Quy hoạch, quyết định giao cơ quan lập Quy hoạch thành phố, Sở kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng thẩm định dự toán, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên đến năn 2021, do đồng thời phải triển khai lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và triển khai xây dựng chương trình phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Do phạm vi quy hoạch rộng và theo phương pháp tích hợp, lần đầu thực hiện nên thành phố vẫn có những lúng túng trong thực hiện nên chưa hoàn thành theo thời gian quy định. 

Đoàn giám sát thẳng thắn chỉ rõ những vấn đề tồn tại, ngoài những nguyên nhân khách quan thì thành phố Hà Nội cũng chưa làm rõ được những định hướng lớn trong quy hoạch Thủ đô, điều chỉnh những nội dung gì, bãi bỏ cái gì, kế thừa cái gì, có minh bạch trong quy hoạch hay không. Thời gian trước, Hà Nội có những điều chình trong quy hoạch thủ đô, nhưng theo báo cáo kiểm toán nhà nước thì kết quả của những quy hoạch đó không đạt yêu cầu, vậy khắc phục những bất cập đó để đảm bảo tính khả thi trong Quy hoạch mới như thế nào, trách nhiệm ra sao.

Ông TRẦN  VĂN KHẢI: Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội: Theo kế hoạch 186 thì thời gian thực hiện là 18 tháng kể từ khi nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt, với vướng mắc này, chúng ta có triển khai được hay không, báo cáo thiếu hẳn giải pháp, uỷ ban tvqh đã đề nghị nêu giải pháp trách nhiệm của cá nhân, với vướng mắc lớn thì thành phố HN có đề nghị sửa luật quy hoạch hay không?”    

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị thành phố Hà Nội đưa ra kiến nghị cụ thể về giải pháp để thực hiện khả thi quy hoạch này, có kiến nghị sửa luật hay không?

Ông TRẦN QUANG PHƯƠNG: Phó Chủ tịch Quốc hội: Khi luật ban hành sửa 37 luật thì còn nhiều bất cập, có cần sửa luật nữa koong, vạy sửa bản thân luật khác hay chỉ sửa luật quy hoạch, hay thay luật quy hoạch này. Đây là vấn đề chúng ta rất băn khoăn.

Các thành viên đoàn giám sát đã lắng nghe ý kiến giải trình của thành phố Hà Nội, ghi nhận những vướng mắc trong quy định của pháp luật về quy hoạch hiện nay. Đây là vấn đề rất khó với hai đô thị đặc thù như Hà Nội và Thành phố HCM với cách làm quy hoạch tích hợp. Vì vậy thành phố Hà Nội nghiên cứu cách làm tích hợp quy hoạch sáng tạo thì đảm bảo tính ổn định của quy hoạch Thủ đô./.

Tùng Dương