• 3913 lượt xem
  • 20:24 05/03/2022
  • Xã hội

Thay đổi phương thức tuyển sinh đại học năm 2022: Học sinh cần lưu ý điều gì?

Theo quy định, trong tháng 3, các trường đại học sẽ công bố đề án tuyển sinh 2022, nêu rõ tổ hợp, phương thức xét tuyển và chỉ tiêu từng ngành cũng như các mốc thời gian nhận hồ sơ, thông báo kết quả sơ tuyển trên các kênh thông tin của trường. Các chuyên gia lưu ý khi xét tuyển, thí sinh cần chú ý đến đối tượng xét tuyển, tiêu chí, để tránh nộp hồ sơ theo phương thức không phù hợp.

Mùa tuyển sinh năm nay được đánh dấu bằng sự khởi động thay đổi đầu tiên trong phương thức tuyển sinh mới ở khối các học viện, trường công an nhân dân. Cũng có một bài thi đánh giá riêng do nhà trường tổ chức, nhưng sẽ không lấy điểm làm căn cứ duy nhất để xét tuyển mà sẽ kết hợp thêm kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với tỷ lệ 60/40. 

Thiếu tướng LÊ NGỌC AN, Phó Giám đốc Học viện An ninh Nhân dân:Thông qua bài thi đánh giá năng lực cốt lõi, khả năng ghi nhớ phán đoán suy luận và khả năng đặc thù khác của lực lượng công an.”

Thiếu tướng ĐỖ ANH TUẤN, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công An: “Tăng khả năng phân loại học sinh bên cạnh kết quả kỳ thi tốt nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Là một trong những biện pháp nâng cao chất lượng tuyển sinh vào các học viện, trường CAND, đáp ứng yêu cầu đào tạo, sử dụng cán bộ của Bộ Công an.”

Ngoài duy trì 4 phương thức tuyển sinh như năm trước thì năm nay, lần đầu tiên trường đại học Sư phạm Hà Nội cũng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực riêng vào tháng 5/2022. Sẽ chỉ diễn ra trong 1 ngày, nội dung nằm trong chương trình phổ thông. Tuy nhiên, sẽ có cả phần thi trắc nghiệm và tự luận để kiểm tra năng lực cần có của thí sinh ngành sư phạm. 

GS.TS NGUYỄN VĂN MINH, Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Một trường phải có đặc thù của nó, ví dụ để trở thành thầy cô thì anh phải trình bày ý tưởng của anh với người khác, diễn giải, thuyết phục cho người ta hiểu được. 

Sau thời gian gián đoạn, kỳ thi đánh giá năng lực để tuyển sinh cho năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội đã được khởi động lại. Với 1 bài thi tổ hợp 150 câu hỏi trong 195 phút, hơn 1000 thí sinh đợt 1 đã hoàn thành kỳ thi của mình. Hiện đã có 31 trường đại học sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi này để xét tuyển.

GS.TS NGUYỄN TIẾN THẢO, Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội: Giảm tải chương trình hay không không ảnh hưởng đến độ khó dễ của đề thi sẽ ổn định theo các năm, dù giảm tải hây không giảm tải, bởi đây là kỳ thi phân loại, nếu tất cả thí sinh đều giảm thì độ điểm cùng giảm.

Ngoài chuẩn bị tốt về kiến thức thì năm nay, các thí sinh cần nghiên cứu kỹ phương thức tuyển sinh của từng trường để không làm lỡ thời gian đăng ký dự thi các kỳ thi riêng, đây sẽ là chìa khóa để giúp thí sinh dễ dàng hơn trong quá trình mở cánh cổng trường đại học.
 

Phan Hằng