• 1969 lượt xem
  • 05:14 10/09/2022
  • Xã hội

Nhiều học sinh có kết quả thi tốt nghiệp đạt điểm cao vẫn chọn học nghề

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khoảng 320.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học năm nay. Con số này chiếm gần một phần ba tổng số đã đăng ký. Nhiều nguyên nhân được các chuyên gia đưa ra, trong đó có việc thí sinh chuyển hướng học nghề.

Theo số liệu của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, đơn vị quản lý các trường cao đẳng, trung cấp, đến hết tháng 8/2022, các trường tuyển được gần 163.000 sinh viên (bằng 43,3% mức tuyển của cả năm ngoái). Lượng thí sinh đạt điểm xét tuyển đại học cao nhưng lựa chọn học cao đẳng tăng đều trong ba năm qua. Nhiều người đã nhận ra việc học được nghề và có tay nghề quan trọng hơn bằng cấp. Điều này phù hợp với xu thế phát triển ở nhiều nước, ngay cả ở Nhật Bản, Đức hay Mỹ.

Nội dung chi tiết mời quý vị cùng theo dõi chương trình!

Hồng Dũng