Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Bình vừa tổ chức Họp báo tuyên truyền kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình (1822-2022) và 30 năm tái lập tỉnh (01/04/1992-01/04/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm quảng bá, giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh của Ninh Bình nhằm thu hút đầu tư, khách tham quan trong và ngoài nước.

Theo Ban tổ chức, dự kiến lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào tối 31/3, tại quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế theo quy mô cấp tỉnh, với chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời, khẳng định những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Bình đã đạt được trên mọi lĩnh vực. Trong dịp này, Ninh Bình tổ chức nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm như: Lễ dâng hương, thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách; khởi công, khánh thành gắn biển các công trình chào mừng; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch như: Liên hoan nghệ thuật quần chúng, Hội thảo khoa học "Ninh Bình 30 năm đổi mới, sáng tạo và phát triển", "Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới"; tổ chức triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội..Theo ban tổ chức, các hoạt động kỷ niệm sẽ được tỉnh Ninh Bình tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đồng thời tuân thủ nghiêm về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Anh Tuấn