Nhiều địa phương chậm gửi báo cáo phục vụ giám sát chuyên đề

Sáng 20/01, tại Nhà Quốc hội, Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật quy hoạch có hiệu lực thi hành” đã nghe báo cáo về tiến độ triển khai các công việc và dự kiến kế hoạch thực hiện trong thời gian tới, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất.

Theo Kế hoạch chi tiết, đến ngày 15/01, các cơ quan được yêu cầu phải gửi báo cáo đến Đoàn giám sát, tuy nhiên, tiến độ gửi Báo cáo vẫn còn chậm. Theo Báo cáo của Tổ giúp việc của Đoàn Giám sát, hiện có Chính phủ, các Bộ, ngành, 48/63 Ủy ban nhân dân tỉnh, 15/63 Hội đồng nhân dân tỉnh, 7/63 Đoàn Đại biểu Quốc hội đã gửi báo cáo. Một số báo cáo gửi đến Đoàn Giám sát được ký ban hành không đúng thẩm quyền, đó là báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và tỉnh Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN ĐỨC HẢI: "Đối với các báo cáo đã có, xem lại về mặt thẩm quyền, xem lại về thẩm quyền, nội dung, các phụ lục kèm theo báo cáo, nêu không đủ, chúng ta kiên quyết yêu cầu bổ sung nội dung theo đúng yêu cầu, đề cương để tổng hợp bức tranh toàn diện. Đối với các địa phương mà chưa có báo cáo, kiên quyết yêu cầu, phải có công văn gửi cho người đứng đầu, chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH, đề nghị khẩn trương báo cáo, khẩn trương chỉ đạo để gửi báo cáo cho Đoàn để đảm bảo tiến độ…”

Thời gian tới, Đoàn Giám sát sẽ tổ chức Hội thảo để đánh giá tính đồng bộ, sự liên kết của hệ thống Quy hoạch quốc gia đã được lập, thẩm định, phê duyệt và đánh giá tác động của quy hoạch được lập theo phương pháp mới đối với quản lý Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; Các kết quả, tồn tại và hạn chế của các quy hoạch kỹ thuật chuyên ngành… Đoàn Giám sát cũng có kế hoạch làm việc với các Bộ, ngành, địa phương và lãnh đạo Chính phủ trong thời gian tới./.

Thu Hương