Nhiều cây xăng tại Bình Phước treo biển hết xăng

Trong 2 ngày, 3- 4/10, người dân trên địa bàn huyện biên giới Bù Gia Mập (Bình Phước) phải đi xa hàng chục kilomet mới tìm được chỗ mua xăng do nhiều trạm xăng dầu bất ngờ đóng cửa, hoặc treo bảng “hết xăng”.

 Đến trưa 4/10, tại xã Đắk Ơ có duy nhất trạm xăng dầu Sơn Giang 3 còn bán hàng. Dù nắng nóng nhưng người dân vẫn chen nhau để mua xăng, mỗi người cũng chỉ được mua một số lượng nhất định. Trong khi các cây xăng thông báo hết hàng thì một số tạp hóa đã bán lẻ xăng cho người dân với giá 25.000 đồng/lít, cao hơn so với giá niêm yết tại các trạm xăng là hơn 21.000 đồng/lít.

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Bù Gia Mập, tình trạng trạm xăng dầu treo biển “hết xăng” hoặc đóng cửa, không chỉ có ở xã Bù Gia Mập, Đắk Ơ mà còn xảy ra ở nhiều xã khác như Phú Văn, Đức Hạnh, Phú Nghĩa.