Nhiều băn khoăn trong việc đổi tên Luật Hợp tác xã

Một trong những nội dung xin ý kiến góp ý trong dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) lần này là đổi tên thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác hay giữ nguyên tên luật như cũ. Điều này nhận được nhiều băn khoăn của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo tờ trình của Chính phủ, đề xuất đổi tên thành Luật Các tổ chức kinh tế hợp tác là phù hợp với tinh thần Nghị quyết 20; Phù hợp với đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Luật. Đồng thời, đây là cách tiếp cận phù hợp, phản ánh đúng bản chất, mối quan hệ của mô hình kinh tế này với nội hàm về mối quan hệ hợp tác, bình đẳng, chặt chẽ trong nền kinh tế thị trường hiện đại; phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Dù vậy, vấn đề này nhận được nhiều băn khoăn.

Tuy nhiên, việc giữ nguyên tên gọi Luật Hợp tác xã (sửa đổi) thực chất xác định vai trò nòng cốt của các Hợp tác xã với các loại hình Hợp tác xã, một mặt vẫn bảo đảm bao quát được phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, mặt khác tránh việc thay đổi tên gọi dẫn đến các chi phí xã hội và hệ lụy phát sinh liên quan đến công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, rà soát về dẫn chiếu trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Mời quý vị theo dõi chương trình!

Cao Hoàng