Nhật Bản xảy ra đợt mưa lớn kỷ lục trong vòng 100 năm

Đợt mưa lớn diễn ra tại Nhật Bản vào cuối tuần qua được Viện Nghiên cứu về Khoa học Trái Đất và Phòng chống Thảm họa thiên tai nước này nhận định là rất hiếm gặp trong vòng 100 năm qua.

Theo đó, tổng lượng mưa gây ra lũ lụt nghiêm trọng tại nước này tập trung ở phía Đông của tỉnh Aichi và phía Tây của tỉnh Shizuoka là khoảng 400-500 mm. Đây là hình thái thời tiết với tần suất xuất hiện 100 năm mới có 1 lần. Trong khi đó, thủ đô Tokyo cũng xảy ra mưa lớn kéo dài với tần suất xuất hiện khoảng 30 năm mới có 1 lần. Sắp tới, Nhật Bản sẽ bước vào mùa mưa nên Chính phủ nước này đưa ra khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, theo dõi sát các thông tin dự báo từ Cơ quan Khí tượng Nhật Bản.

Hà Thu