Nhật Bản thông báo sẽ tái khởi động các nhà máy điện hạt nhân

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishia hôm nay cho biết sẽ tái khởi động thêm các nhà máy điện hạt nhân và cân nhắc xây dựng các lò phản ứng hạt nhân thế hệ tiếp theo. Động thái này đưa ra trong bối cảnh chi phí năng lượng nhập khẩu tăng cao do cuộc khủng hoảng Ukraine.

 Quyết định của Thủ tướng Nhật Bản tạo tiền đề cho một sự thay đổi chính sách lớn về năng lượng hạt nhân của nước này, hơn một thập kỷ sau thảm họa hạt nhân Fukushima. 

Trên thực tế, điện hạt nhân là chủ đề nhạy cảm ở Nhật Bản sau thảm họa kép động đất sóng thần năm 2011. Kể từ đó Nhật Bản đã dừng hầu hết các nhà máy điện hạt nhân và tuyên bố không xây thêm lò phản ứng. Hiện nước này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.
 

Anh Tuấn