Nhật Bản sử dụng máy bay không người lái bảo vệ nguyên thủ

Đài truyền hình NHK của Nhật Bản đưa tin, vụ ám sát cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo ngày 8/7 vừa qua đã đặt ra yêu cầu tăng cường an ninh cho các sự kiện công cộng có sự tham gia của các quan chức cấp cao. Cảnh sát Nhật Bản đang xem xét sử dụng máy bay không người lái để bảo vệ các nhân vật chủ chốt khi họ có bài phát biểu hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời.

NHK trích nguồn tin từ cảnh sát cho biết máy bay không người lái có thể quan sát toàn bộ địa điểm từ trên cao và phát hiện các chuyển động đáng ngờ. Ngoài ra, sự hiện diện của máy bay không người lái có thể sẽ khiến các kẻ tấn công ngại thực hiện các hành động của mình.

Phương án bảo vệ các chính trị gia bằng kính chống đạn cũng đang được xem xét. Tuy nhiên phương pháp này lộ rõ nhược điểm là trọng lượng nặng và tính di động thấp.
 

Hoàng Lịch