Nhật Bản, Hàn Quốc siết chặt kiểm soát biên giới với Trung Quốc

Từ ngày 30/12, Nhật Bản và Hàn Quốc đã bắt đầu áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới khẩn cấp đối với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 đang tăng nhanh ở nước láng giềng này.

Hôm nay, 4/1, tại sân bay Incheon của Hàn Quốc, giới chức Hàn Quốc xác nhận một công dân Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 khi đến nơi nhưng đã bỏ trốn khi được chuyển đến một khách sạn để chờ đưa vào khu vực cách ly. Sự việc trên đã khiến giới chức Hàn Quốc tăng cường xét nghiệm covid-19 bắt buộc đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc.

Ông KIM JOO-YOUNG - Bộ Y tế Hàn Quốc: "Người đó có thể phải chịu án tù lên tới một năm hoặc bị phạt gần 8000 đô la, nếu bị kết tội vi phạm Đạo luật kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Ngoài ra, người này sẽ bị trục xuất và cấm nhập cảnh vào quốc gia này trong một khoảng thời gian nhất định."

Hiện cá nhân này đã bị đưa vào danh sách truy nã.

Trong khi đó, Nhật Bản sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới COVID-19 đối với khách du lịch từ Trung Quốc, vốn có hiệu lực từ ngày 8 tháng 1 hôm. Đây là khẳng định của Thủ tướng nước này Fumio Kishida.

Thủ tướng Nhật Bản FUMIO KISHIDA: “Từ ngày 8 tháng 1, chúng tôi sẽ chuyển sang xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm PCR cho khách du lịch từ Trung Quốc, đồng thời chúng tôi cũng sẽ yêu cầu hành khách đi chuyến bay thẳng từ Trung Quốc cung cấp kết quả xét nghiệm âm tính. Ngoài ra, để kiểm soát biên giới, chúng tôi sẽ tiếp tục đặt ra các giới hạn cần thiết đối với các chuyến bay bổ sung từ Trung Quốc.”

Đây là các biện pháp tăng cường so với các biện pháp hiện có của Nhật Bản bắt đầu được thực hiện từ ngày 30 tháng 12.