Nhân dân Sơn La sắt son niềm tin với Đảng

Tỉnh Sơn la có 12 dân tộc anh em sinh sống. Hòa chung với dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng bào các dân tộc tỉnh Sơn La luôn đồng sức, đồng lòng cùng quân, dân cả nước vững bước dưới sự lãnh đạo của Đảng, giành thắng lợi trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dù đã qua tuổi 100 song ký ức về ngày được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam vẫn vẹn nguyên trong tâm trí Cụ Sa Đình Bình ở phường Chiềng Cơi, Thành phố Sơn La. Tình yêu với Đảng, với Bác Hồ đã trở thành niềm tin, lẽ sống của cụ Bình cũng như nhiều bậc lão thành Cách mạng, cho đến tận hôm nay.

Còn đối với nhân dân bản vùng cao Tà Số, niềm tin với Đảng, với Bác Hồ kính yêu đã tạo nên sức mạnh để bà con đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu. Cả bản có hơn 250 hộ dân với trên 1.600 nhân khẩu. Nhiều năm trước, người dân trồng hoa anh túc nhiều hơn trồng cây ngô, cây sắn. Nay bà con dân bản đồng lòng xây dựng bản làng ấm no, với mục tiêu đưa Tà Số trở thành điểm du lịch hấp dẫn, xanh bản, sạch đường.

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Sơn La đã và đang vươn lên mạnh mẽ, gặt hái nhiều thành tựu, toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực.... Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh tăng 8,71% so với năm 2021; GRDP bình quân đầu người đạt 48,96 triệu đồng/người/năm vượt 1,96 triệu đồng so với kế hoạch.

Người dân Sơn La đang hân hoan đón một mùa xuân mới với nhiều tin yêu, cùng khát vọng đưa Sơn La ngày một phát triển “xanh, nhanh và bền vững” như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!  

Thúy Hà