Nhận 320 triệu đồng tiền công để vận chuyển 174.000 viên ma túy

Nhận 320 triệu đồng tiền công để vận chuyển 174.000 viên ma túy; Xử kín vụ bé 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong,... là một số thông tin an ninh trật tự đáng chú ý trong ngày 28/6.

NHẬN TIỀN CÔNG 320 TRIỆU ĐỒNG ĐỂ VẬN CHUYỂN 174.000 VIÊN MA TÚY

Khoảng 21 giờ ngày 27/6, lực lượng Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Lào Cai bắt quả tang 3 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Điện Biên sang Lào Cai. Cả 3 đối tượng đều là dân tộc Mông ở tỉnh Điện Biên. Khai thác nhanh từ các đối tượng này, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Ly Seo Chứ, sinh năm 2003, dân tộc Mông, ở thị trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai, là đối tượng nhận số ma túy trên để vận chuyển đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận vận chuyển ma túy trên từ Điện Biên sang Lào Cai với giá 320 triệu đồng tiền công. Ngoài số ma túy nói trên, cơ quan chức năng còn thu giữ 1 xe ô tô dùng vận chuyển ma túy và 3 điện thoại di động.

XỬ KÍN VỤ BÉ 8 TUỔI BỊ HÀNH HẠ ĐẾN TỬ VONG

Vụ bé 8 tuổi bị "dì ghẻ" và cha ruột đánh đập đến tử vong sẽ được Tòa án nhân dân TP.HCM xử kín vào ngày 21/7 tới. Dự kiến có 4 luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích của bé. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM.