Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bàn giao công tác

Chiều 04/02, tại Phủ Chủ tịch đã diễn ra lễ bàn giao công tác giữa nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Tham dự buổi lễ có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương và 05 Văn phòng Trung ương; cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã chia sẻ về quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc.

Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Ở mỗi cấp, mỗi cơ quan đã từng công tác, nguyên Chủ tịch nước luôn được anh em đồng chí, đồng nghiệp yêu quý bởi sự chân thành, dễ gần, tấm lòng nhiệt huyết và sự quan tâm đến mọi người. Bạn bè quốc tế yêu mến, bày tỏ tình cảm thân thiết.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng: Tôi nhớ một câu đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nói với chúng tôi: làm là vì trách nhiệm trước Đảng, trước dân và nghỉ cũng là vì trách nhiệm trước Đảng, trước dân. Là cán bộ thuộc lớp đi sau, tôi thấy đây là một tinh thần trách nhiệm rất đáng quý’’
Tại buổi lễ, Chúc mừng đồng chí Võ Thị Ánh Xuân được giao trọng trách là Quyền Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc mong Quyền Chủ tịch nước tiếp tục phát huy, hoàn thành thật tốt trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước giao, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo Nhà nước.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc: Nhìn lại toàn bộ quá trình học tập, công tác hơn 50 năm qua, dù ở cương vị nào, tôi luôn một lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; ra sức phấn đấu học tập, công tác, rèn luyện, tận tụy làm việc và đã hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Xin nguyện mãi mãi tri ân và khắc ghi tất cả nghĩa tình sâu nặng của đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước đã dành cho tôi”

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng , dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.