Người Venezuela xếp hàng mua nhiên liệu sau lệnh trừng phạt của Mỹ

Lệnh trừng phạt do Mỹ áp đặt tiếp tục làm tê liệt ngành công nghiệp dầu mỏ của Venezuela. Các biện pháp trừng phạt khiến ngành công nghiệp này bị ảnh hưởng và cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt lên ngành dầu mỏ của Venezuela vào năm 2017. Điều này làm cho việc nhập khẩu nhiên liệu và bán dầu của Venezuela trở nên khó khăn. Ở trung tâm thành phố Caracas, người dân địa phương thường xuyên xếp hàng hàng giờ để mua xăng và đôi khi phải trả nhiều hơn số tiền họ có thể chi trả để mua. Theo Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), sản lượng dầu của Venezuela đã đạt gần 2 triệu thùng/ngày khi lệnh trừng phạt của Mỹ được áp dụng vào năm 2017. Sản lượng giảm xuống mức thấp nhất vào năm 2020 và tăng trở lại khoảng 700.000 thùng mỗi ngày vào năm 2021.