Người dân TPHCM lội nước về nhà khi triều cường dâng cao

Tại TPHCM, trong ngày 25-26/10 là 2 ngày triều cường đạt đỉnh. Nhiều tuyến đường bị ngập nặng vào giờ cao điểm sáng và chiều làm ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo cơ quan khí tượng đánh giá, đây là đợt triều cường cao nhất trong năm. Thời gian xuất hiện đỉnh triều là sáng từ 5h-7h; chiều là từ 17h-19h. Tại tuyến đường Trần Xuân Soạn nằm cạnh kênh Tẻ, quận 7, triều cường dâng cao khiến đường ngập lênh láng, phương tiện di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo người dân sống trong hẻm 719 đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7, khoảng 3 giờ sáng, nước triều dâng cao, tràn vào hầu hết các hộ dân. Nhiều đoạn nước ngập nửa bánh xe máy khiến việc đi làm, đưa con đến trường của phụ huynh gặp nhiều khó khăn.

Dự báo, triều cường tiếp tục dâng cao 1-2 ngày tiếp theo kèm theo mưa giông có thể gây ngập nặng tại các khu vực ven sông rạch. TPHCM đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!

Quang Duy