Người dân Nhật Bản chọn đeo khẩu trang dù không bắt buộc

Chính phủ Nhật Bản mới đây đã nới lỏng quy định về việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tuy nhiên người dân nước này vẫn lựa chọn đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe cá nhân.

Nhật Bản là một trong những nền kinh tế lớn cuối cùng gỡ bỏ yêu cầu đeo khẩu trang cá nhân khi di chuyển tại các địa điểm công cộng. Trong khí đó, khẩu trang vốn đã là một vật dụng rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật Bản ngay cả khi không có các quy định kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của chính phủ nước này.

Tuy nhiên bên cạnh các quan điểm về việc tiếp tục đeo khẩu trang, cũng có những người cho rằng việc đeo khẩu trang thường xuyên gây ra nhiều phiền toái trong hoạt động hàng ngày.

Các chuyên gia nhận định một sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi ở người dân Nhật Bản khó có thể xảy ra, do lịch sử sử dụng khẩu trang lâu đời của đất nước này. Bên cạnh đó phấn hoa cũng đã khiến nhiều người bị dị ứng khi vào mùa.

Nhiều quốc gia trên thế giới như Anh và Mỹ đã gỡ bỏ hầu hết các quy định về bắt buộc đeo khẩu trang, trong khi Singapore đã cho phép người dân lưu thông trên các phương tiện công cộng mà không cần phải sử dụng vật dụng này.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam