Người dân Đà Nẵng gặp khó khi xe buýt tạm dừng hoạt động

Từ ngày 3/1, toàn bộ hệ thống xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tạm dừng hoạt động do đơn vị vận hành không trả lương cho người lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của những người có nhu cầu di chuyển thường xuyên bằng phương tiện này.

Không xuất hiện trên các tuyến đường...hay tại các điểm bến, từ ngày 3/1 đến nay, hàng chục chiếc xe buýt trợ giá tại thành phố Đà Nẵng nằm im tại bãi đậu xe như thế này. Được biết, nguyên nhân của tình trạng này là do doanh nghiệp quản lý và vận hành nợ lương của tài xế và nhân viên bán vé đã nhiều tháng nay.

Không chỉ một lần, việc xe buýt trợ giá trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tạm dừng hoạt động đã ảnh hưởng không nhỏ đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt là những người có nhu cầu đi lại thường xuyên như học sinh, sinh viên và người cao tuổi.

Nếu điều này còn tiếp diễn, rất có thể người dân sẽ quay lưng lại với phương tiện này, loại hình vận tải công cộng vốn được địa phương kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen đi lại của người dân và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong đô thị.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình!