Người dân có bị ảnh hưởng sau khi TP.HCM bỏ tổ dân phố?

Nhiều người dân TP.HCM đồng tình với việc xóa tổ dân phố và tinh gọn lại thành khu phố để giảm bớt đầu mối, tiết kiệm ngân sách. Tuy nhiên, việc sắp xếp tổ chức dưới phường phải có lộ trình, đồng thời cần xem xét tăng mức phụ cấp cho những cán bộ không chuyên trách.

Tham gia công tác tổ trưởng tổ dân phố từ năm 2008, bà Hoàng Thị Thuỷ, 57 tuổi cho biết, tổ dân phố là hỗ trợ phường thực hiện khá nhiều công việc như điều tra dân số; thống kê phương tiện giao thông; thông tin, tuyên truyền cho người dân làm căn cước công dân,…

Bà HOÀNG THỊ THUỶ, Tổ trưởng tổ dân phố 81, khu phố 12, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM: “Mình cũng đồng ý như thế, sắp xếp lại để cho lớp trẻ người ta lên đi. Nói chung nếu nói mức lương thì công việc mà mình bỏ ra thì nó không được hợp lý lắm. Mình làm cái này gọi là phong trào giúp dân thôi chứ bảo mình nghỉ để mời người khác ra làm thì rất là khó.”

Ông Nguyễn Văn Từ, trưởng khu phố 12, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM cũng đồng tình với phương án sắp xếp của TPHCM. Tuy nhiên, ông Từ cũng mong muốn TPHCM quan tâm hơn nữa đến chế độ hỗ trợ cho đội ngũ không chuyên trách này.

Ông NGUYỄN VĂN TỪ, Trưởng khu phố 12, phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM: “Tôi thấy đề án này của Thành phố đưa xuống, thay đổi, bố trí sắp xếp lại khu phố - tổ dân phố rất hợp lý. Nhưng với tinh thần là đội ngũ bán chuyên trách thì phải có hỗ trợ cho người lao động đó, tức là tổ trưởng đó.”

Chủ tịch UBND phường Vương Hoài Nam nhìn nhận, lượng công việc mà tổ dân phố đảm nhận rất nhiều, đa số các nhân sự tham gia là những người về hưu, có tâm huyết với công việc cộng đồng dù không có lương mà chỉ có phụ cấp.

Ông VƯƠNG HOÀI NAM, Chủ tịch UBND phường 5, quận Gò Vấp, TPHCM: “Mong khi Thành phố triển khai thì cần thống nhất về chủ trương, định hướng, lộ trình triển khai, đặc biệt là chế độ quyền lợi cho các lực lượng tổ dân phố, để có thể động viên các cô chú tham gia. Đặc biệt, mong sẽ tìm được lực lượng trẻ để tham gia.”

Theo phương án mà TPHCM đang xây dựng, sau khi bỏ cấp tổ dân phố - tổ nhân dân, mỗi khu phố từ 450 hộ trở lên. Hiện các khu phố ở TPHCM có tối đa 13 chức danh hưởng phụ cấp, sau khi sắp xếp sẽ còn 3 chức danh.

Mỹ Tho