Trực thăng cấp cứu kịp thời đưa ngư dân ở đảo Song Tử Tây về đất liền

Một ngư dân đang làm nghề câu mực tại khu vực đảo Song Tử Tây thì có biểu hiện đột quỵ não. Tiên lượng nguy cơ tử vong cao nên một chiếc trực thăng cùng ekip cấp cứu của bệnh viện Quân Y 175 đã được điều động nhanh chóng đưa bệnh nhân về đất liền cứu chữa.

Trực thăng EC225 mang số hiệu VN8622 đã hạ cánh xuống sân đỗ tại bệnh viện 175 lúc 23h ngày 13/6, chở theo ngư dân diễn tiến nguy kịch. Trước đó, bệnh nhân có biểu hiện  mệt mỏi, ý thức chậm dần, không nói được, liệt nửa người, được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây trong trạng thái hôn mê, giảm dần tri giác, chẩn đoán đột quỵ não và đáp ứng kém phác đồ điều trị. 

Thượng uý TẠ VĂN BẠCH, Khoa Hồi sức tích cực, thành viên tổ cấp cứu đường không, BV Quân Y 175: Bệnh nhân đáp ứng kém và có biểu hiện phù não tiến triễn. Cụ thể tri giác giảm, mới vào còn tiếp xúc được nhưng sau đó lơ mơ và không tiếp xúc, mạch chậm dần và huyết áp cao thường xuyên khoảng 140 – 160. 

Qua hội chẩn, các bác sĩ nhận định bệnh nhân tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao nên quyết định điều động cấp cứu đường hàng không đưa bệnh nhân về đất liền. 

Thượng uý TẠ VĂN BẠCH, Khoa Hồi sức tích cực, thành viên tổ cấp cứu đường không, BV Quân Y 175: Bởi vì lên cao thì áp xuất giảm và sẽ làm nặng thêm phù não của bệnh nhân. Nên chúng tôi đề nghị phi công bay thấp hơn bình thường. Thường bay 1500m vì khí hậu thuận tiện cho đường bay hơn nhưng để đảm bảo an toàn cho bệnh nhân thì chúng tôi đề nghị phi công bay là là dưới mặt đất thôi. Vậy nên chuyến bay rất khó và mất thời gian hơn nhiều.  

Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi, làm các xét nghiệm, chẩn đoán xác định để có hướng điều trị tối ưu./. 

Phương Thảo