Ngoại trưởng Nga nhận định về khả năng nhận được đảm bảo an ninh từ phương tây

Tối qua 14/02 theo giờ Việt Nam, trong cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Ngoại trưởng Séc-gây La-vrốp đã bày tỏ lạc quan về khả năng đạt được một thỏa thuận về an ninh với phương Tây liên quan đến vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đề nghị Moskva cần tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao nhằm đạt được những đảm bảo an ninh từ phương Tây. 

Ngoại trưởng Nga SERGEI LAVROV
“Luôn có cơ hội. Ngài Tổng thống vừa có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, và ngày hôm nay sẽ là cuộc gặp với Thủ tướng Đức. Nhìn chung, chúng ta, nước Nga luôn sẵn sàng lắng nghe những lập luận phản bác nghiêm túc. Ở giai đoạn này, tôi đề nghị chúng ta nên tiếp tục các cuộc đàm phán và xây dựng chúng”.

Nga hy vọng các kênh đối thoại ít ỏi giữa nước này và phương Tây sẽ có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề Ukraine có tính đến các lợi ích của Moskva. Ông Lavrov cũng cho biết Mỹ đã đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột quân sự, song nhấn mạnh những phản hồi từ Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thỏa đáng và mang tính tiêu cực.
 

Hồng Nhung