Nghiên cứu nổi bật của giải Nobel y sinh 2022

Hôm 4/10 vừa qua, Ủy ban Nobel đã công bố giải Nobel y sinh 2022 dành cho nhà di truyền học người Thụy Điển Svante Pääbo. Ông đã chia sẻ về nghiên cứu của mình, tập trung vào phân tích mã gen, từ đó có thể phát triển phương pháp giúp tiết lộ nguồn gốc loài người qua ADN.

Giáo sư Svante Paabo là người tiên phong phát triển các phương pháp phân tích ADN cổ đại giúp tiết lộ nguồn gốc của loài người.

Giáo sư SVANTE PAABO - Chủ nhân Giải Nobel Y Sinh 2022: "Giờ đây, chúng ta có thể tìm cách quay ngược thời gian và theo dõi lịch sử di truyền, đồng thời khám phá những thay đổi di truyền xuyên suốt thời kỳ đó cho tới nay. Nhóm nghiên cứu hiện nay tập trung vào phiên bản Neanderthal so với phiên bản tiến hoá thời hiện đại để có thể hiểu được sự khác biệt về chức năng".

Trước đó, nhà di truyền học đã hoàn thành một điều dường như không thể khi giải trình bọ gen của người Neanderthal cổ xưa, đồng thời ông cũng phát hiện ra người Homo Sapiens (tổ tiên của chúng ta ngày nay) lai với người Neanderthal. Điểm nổi bật nhất trong nghiên cứu của ông là đã tìm thấy sự chuyển gen từ những nhóm người nguyên thủy sang người Homo Sapiens, sau khi họ di cư khỏi châu Phi cách đây khoảng 70.000 năm.