Nghị quyết kêu gọi chấm dứt xung đột ở Ukraine

Chiều 23/2 (theo giờ New York), tại phiên họp đặc biệt lần thứ 11, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết nhân 1 năm ngày nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine.

Nghị quyết mới của Đại hội đồng Liên hợp quốc không mang tính ràng buộc và nhận được 141 phiếu thuận trong số 193 thành viên tham gia. Có 6 nước bỏ phiếu chống và 32 nước bỏ phiếu trắng, trong đó có Trung Quốc và Ấn Độ.

Sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố, đại diện của 75 nước đã có các bài phát biểu ngắn, trong đó nhiều nước bày tỏ ủng hộ nghị quyết kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Nghị quyết tái khẳng định ủng hộ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Ukraine, đồng thời không công nhận các lãnh thổ Nga mới sáp nhập. Nghị quyết cũng yêu cầu Nga lập tức rút quân toàn diện và vô điều kiện khỏi lãnh thổ Ukraine tính theo đường biên giới được quốc tế công nhận và chấm dứt mọi hoạt động thù địch.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam