Bộ Tài chính đang trình Chính phủ Dự thảo sửa đổi Nghị định 65 về chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Dự thảo đề xuất lùi thời hạn thực hiện các điều kiện thắt chặt đối với nhà đầu tư chứng khoán và điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời đề xuất cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trả nợ trái phiếu đến hạn.
Năm 2023, có khoảng 309.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó, riêng trái phiếu bất động sản cần đáo hạn là 119.000 tỷ đồng. Dự thảo nghị định mới đề xuất lùi thời hạn xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và lùi thời gian thực hiện quy định về bắt buộc xếp hạng tín nhiệm lại 1 năm. Các đề xuất này sẽ giúp doanh nghiệp phát hành trái phiếu riêng lẻ để đảo nợ dễ dàng hơn, đồng thời gia tăng thanh khoản thị trường.
Trong khi đề xuất cho phép doanh nghiệp được kéo dài kỳ hạn trả nợ trái phiếu 2 năm sẽ giúp giảm bớt áp lực nợ trái phiếu đến hạn.
Ngoài ra, dự thảo cũng đề xuất cho phép doanh nghiệp được thanh toán gốc lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác nếu được trái chủ chấp thuận.
Dù vậy, dự thảo sửa đổi Nghị định 65 chỉ mang tính hỗ trợ. Để vượt qua khó khăn hiện tạị doanh nghiệp chủ yếu vẫn phải từ nỗ lực bản thân. Các chuyên gia cho rằng doanh nghiệp cần phải cơ cấu, cải tổ mạnh mẽ. Đặc biệt nếu cần thiết phải bán đi một số tài sản với mức chiết khấu cao thậm chí tới 40%. Sự hỗ trợ của nhà nước không đồng nghĩa với việc nương tay với các hành vi đầu cơ hoặc lợi dụng trái chủ. Để được các trái chủ cho phép giãn trả nợ trái phiếu đến hạn tới 2 năm thì doanh nghiệp phải có cam kết mạnh mẽ và thực hiện cam kết - trả nợ đúng hạn.
Những đề xuất giải pháp trong Dự thảo Nghị định 65 sửa đổi được giới chuyên gia đánh giá là khả thi. Tương tự như nhận định đối với Nghị định 65 khi ra đời tháng 9 năm ngoái nhằm chấn chỉnh hoạt động phát hành và mua bán trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ và thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển lành mạnh. Tuy nhiên chỉ sau vài tháng ngắn ngủi, Nghị định đã buộc phải sửa đổi.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!