Chiều 19/12, tại Hà Nội, nhằm hưởng ứng Ngày Quốc tế Người di cư 2024, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tại Việt Nam phối hợp cùng Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Hành trình di cư – những bước chân truyền cảm hứng” nhằm lan tỏa và chia sẻ những trải nghiệm di cư đa dạng, phong phú cũng như tôn vinh đóng góp của người di cư. Chương trình cũng hướng đến việc thúc đẩy di cư an toàn và trật tự.
Trên thế giới hiện có 281 triệu người di cư quốc tế và số lượng người dịch chuyển đang ngày càng tăng lên và nhiều hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đây. Người di cư có nhiều mong muốn khác nhau, từ tìm kiếm cơ hội học tập, việc làm, kết hôn, xây dựng gia đình... Gần đây biến đổi khí hậu, già hóa dân số, xung đột cũng là những nguyên nhân khiến cho mọi người di cư.
Những người di cư đều đang mong muốn phấn đấu có cuộc sống tốt đẹp hơn, đóng góp vào sự phát triển của quê hương hay điểm đến mà họ di cư. Do đó Ngày quốc tế người di cư 2024 là cơ hội để các cơ quan, tổ chức hay mỗi cá nhân quan tâm hướng đến việc thúc đẩy di cư an toàn và hợp pháp.
Tại sự kiện, đại diện Chính phủ Việt Nam, các tổ chức quốc tế, thanh niên và đại diện người di cư đã cùng chia sẻ những câu chuyện đa dạng và truyền cảm hứng của người di cư trẻ và thành công của Việt Nam. IOM cũng cho rằng Việt Nam có thể tận dụng và thúc đẩy tiềm năng của người di cư.
Theo Liên hợp quốc, người di cư hợp pháp là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khi giúp giải tỏa “cơn khát” nhân lực của nhiều nước. Vì vậy, hòa nhập người di cư vào thị trường lao động là chìa khóa để tối đa hóa sự đóng góp của họ cho nền kinh tế, đồng thời hạn chế gánh nặng tiềm tàng đối với tài chính công và ổn định xã hội.
Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!