Ngày không xe hơi ở Thủ đô của Colombia

Để hưởng ứng chiến dịch “Tuần lễ giao thông bền vững” nhằm bảo vệ môi trường, người dân ở thủ đô Bogota của Colombia đã đồng loạt để xe hơi của mình ở nhà.

Một số người đã chọn đi xe đạp trong khi nhiều người khác chọn các phương tiện giao thông công cộng. Ước tính có khoảng 1 triệu 850 ô tô thuộc sở hữu tư nhân và 430 nghìn xe máy lưu thông hàng ngày. Các chiến dịch bảo vệ môi trường đã góp phần giảm lượng khí thải carbon do nhiên liệu hóa thạch tạo ra. Theo Ban thư ký Môi trường của Bogota, Ngày không ô tô giúp giảm 57% vật chất dạng hạt của thành phố và tránh thải ra 7600 tấn CO2.