Nga và Ukraine cáo buộc nhau tấn công nhà máy hạt nhân

Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Moscow và Kiev vừa lên tiếng cáo buộc lẫn nhau gây ra các vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu ở thành phố Zaporizhzhia, đông nam Ukraine.

Theo  công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân của Ukraine Energoatom, ba cuộc tấn công đã được ghi nhận tại nhà máy, gần một trong những khu vực đặt lò phản ứng hạt nhân. Có nguy cơ rò rỉ hydro và phóng xạ. Khả năng xảy ra hỏa hoạn rất cao. Các cuộc tấn công cũng làm hỏng một dây cáp điện, khiến một trong các lò phản ứng ngừng hoạt động. Nhân viên của nhà điều hành hạt nhân Nga Rosatom đã phải rời khỏi nhà máy trước nguy hiểm. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga phải "chịu trách nhiệm" vì đã đe dọa tới nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. 

Đinh Giang