Nga và phương Tây tiếp tục những tranh cãi về “bom bẩn”

Liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine, “bom bẩn” là từ được cả Nga, Ukraine và phương Tây nhắc đến nhiều ngày gần đây. Thông tin về “loại vũ khí thông thường trộn với vật liệu hạt nhân” này hôm 26/10 đã được đưa ra cả trước Hội đồng Bảo an LHQ với cáo buộc của các bên, mở ra những căng thẳng mới bên ngoài thực địa.

CĂNG THẲNG NGOÀI THỰC ĐỊA

Nga hôm nay bày tỏ quan ngại về khả năng Ukraine chuẩn bị sử dụng bom bẩn trên chính lãnh thổ của mình.

Ông DMITRY POLYANSKIIY, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc: "Tôi cho rằng, đây là vấn đề hết sức nguy hiểm, một mối đe dọa nghiêm trọng. Ukraine có khả năng, có lý do để làm như vậy. Thứ nhất chính quyền của ông Zelensky muốn tránh thất bại. Thứ hai, phía Ukraine muốn có sự tham gia của cả NATO vào cuộc xung đột với Nga. Điều này là vô cùng nguy hiểm song lại có lợi để ông Zelensky tiếp tục duy trì quyền lực."

Đáp lại, Anh, Pháp và Mỹ đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của Nga, nói rằng, đây chỉ là cái cớ mà Moscow tạo ra để leo thang xung đột.

Ông JAMES KARIUKI, Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc: "Chúng tôi không thấy và cũng không hề nghe nói đến bất cứ bằng chứng mới nào về việc này. Quan điểm của Bộ trưởng các nước Anh, Pháp và Mỹ rất rõ ràng: đây là cáo buộc sai lầm. Đây rõ ràng là thông tin sai lầm. Nga cần dừng các cáo buộc này."

Trước những động thái của các bên, LHQ đã lên tiếng kêu gọi cần tránh các bước đi có thể dẫn đến tính toán sai lầm hoặc leo thang liên quan đến việc dọa đánh “bom bẩn” ở Ukraine. Dự kiến Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế sẽ sớm cử thanh sát viên tới Ukraine để kiểm chứng. Theo kế hoạch, Hội đồng Bảo an cũng sẽ họp về chủ đề vũ khí quân sự sinh học ở Ukraine ngày mai 27/10. 

Thu Ngoan