Nga và Iran bắt đầu sử dụng tiền tệ riêng để giao dịch thương mại

Đại sứ Iran tại Moscow ngày 25/8 cho biết, các thực thể ở hai nước đã bắt đầu tiến hành giao dịch thương mại bằng đồng rial và rúp. Các đồng tiền được xử lý bởi hệ thống Mir của Ngân hàng Trung ương Nga.

Nga thành lập Mir vào năm 2014 để đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Iran và Nga đã và đang nỗ lực hướng tới việc sử dụng tiền tệ của riêng họ cho các mối quan hệ kinh doanh. Hồi tháng 7, Bộ trưởng Kinh tế Iran tuyên bố rằng Tehran đã chính thức từ bỏ đồng USD để trao đổi thương mại với Nga. Cùng tháng, Sở giao dịch chứng khoán Tehran đã khởi động giao dịch rial - rúp.

Giao dịch với Nga bằng rial và rúp có thể cho phép Iran bỏ qua hệ thống tài chính toàn cầu do Mỹ thống trị. Vào năm 2019, hệ thống tài chính quốc tế SWIFT đã cắt quyền truy cập của hầu hết các ngân hàng Iran dưới áp lực từ Washington. Một số ngân hàng Nga cũng bị cấm sử dụng SWIFT vào tháng 2 năm nay sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Trong khi đó, Saudi Arabia và Trung Quốc đã thảo luận về việc định giá các giao dịch dầu bằng đồng nhân dân tệ thay vì đồng USD. Những sự kiện này có thể khiến đồng USD mất một phần nhỏ vị thế thống trị của nó ở Trung Đông.

Tháng trước, Ấn Độ cũng quyết định cho phép thanh toán bằng đồng rupee đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.