Nga - Trung Quốc sát cánh đối trọng với phương Tây

Bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) lần thứ 22 tại thành phố Samarkand (Uzbekistan), Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc hội đàm trực tiếp. Tại đây, thông điệp mà ông Tập và ông Putin đưa ra là Nga - Trung sẽ sát cánh cùng nhau chống lại "thế giới đơn cực".

Tại cuộc hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, “tình hữu nghị và sự tin cậy lẫn nhau giữa Nga và Trung Quốc” không thay đổi. Ông khẳng định, cả Nga và Trung Quốc đều chủ trương thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng và hợp lý hơn, đồng thời thiết lập một hình mẫu cho các mối quan hệ quốc tế. Tổng thống Putin khẳng định Nga ủng hộ chính sách "Một Trung Quốc" và phản đối "các hành động gây hấn" của Mỹ trên eo biển Đài Loan.

Tổng thống Nga VLADIMIR PUTIN: “Chính sách đối ngoại song hành giữa Moscow và Bắc Kinh đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sự ổn định toàn cầu và khu vực. Chúng tôi cũng ủng hộ việc hình thành một trật tự thế giới công bằng, dân chủ và đa cực dựa trên luật pháp quốc tế".

Gọi ông Putin là "lão bằng hữu", Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga đưa thế giới lên quỹ đạo phát triển bền vững và tích cực, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ ủng hộ các lợi ích cốt lõi của Moskva, trong đó có vấn đề Ukraine.

Chủ tịch Trung Quốc TẬP CẬN BÌNH: “Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc chiến lược hiệu quả. Trước những thay đổi của thế giới, thời đại và lịch sử, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga thể hiện trách nhiệm của một nươc lớn, đóng vai trò của một nước lớn, mang lại sự ổn định cho thế giới".

Giới quan sát cho rằng, những quan điểm, tầm nhìn chung đang tạo nền tảng cho một liên minh tiềm năng giữa Nga và Trung Quốc.

Anh Tuấn