Nga sử dụng tên lửa mới sản xuất

Những tuần gần đây, Nga đang tiếp tục tấn công Ukraine bằng loạt tên lửa hành trình mới sản xuất, bất chấp thông tin từ tình báo phương Tây cho rằng năng lực chế tạo của Nga gặp khó do các lệnh cấm vận.

Tổ chức Nghiên cứu Vũ khí trong xung đột (CAR) phân tích mảnh vỡtừ các vụ bắn tên lửa gần đây cho thấy một số là loại Kh-101 mới được Nga chế tạo kể từ 7/2022. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (loi - o xtừn) tuyên bố các hạn chế thương mại sẽ làm chậm khả năng sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác của Nga. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng Moscow có thể sử dụng kết hợp cả nguồn vũ khí mới và khovũ khídự trữ, nhằm phục vũ chiến dịch quân sự tại Ukraine.