Nga ra "tối hậu thư" về việc áp giá trần dầu mỏ

Đáp lại chính sách áp trần giá dầu Nga của Liên minh Châu Âu (EU) và nhóm G7, phó Thủ tướng Nga Alexander Novak tuyên bố, nước này sẽ chỉ bán dầu thô và các sản phẩm dầu cho các quốc gia tuân thủ nguyên tắc thị trường.

Ủy ban châu Âu (EC) cho biết, không chỉ dầu thô, mà cả các sản phẩm làm từ dầu của Nga, trong thời gian tới cũng sẽ phải chịu cùng cơ chế áp giá trần. Theo đó, Liên minh Châu Âu (EU) đã ngừng nhập khẩu các sản phẩm này từ hôm qua (5/12), khi chính sách áp giá trần bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, chính quyền Nga vẫn kiên quyết không xuất khẩu dầu mỏ dưới mức giá trần, ngay cả khi phải cắt giảm sản lượng, đồng thời cáo buộc EU và G7 vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).