Nga quan tâm đề xuất hòa bình của Trung Quốc

Nga vừa bày tỏ sự quan tâm đối với đề xuất giải pháp chính trị của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Điện Kremlin cho rằng, mọi nỗ lực soạn thảo kế hoạch giúp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine trong hòa bình đều sẽ được Moscow tham khảo. Theo Nga, những nội dung chi tiết về đề xuất của Trung Quốc cần được phân tích, tính toán kỹ lưỡng, đồng thời phải xem xét lợi ích của các bên liên quan.

Trước đó, Trung Quốc đã đề xuất sáng kiến hòa bình gồm 12 điểm đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sáng kiến nêu rõ, các bên cần nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế đã được công nhận, cũng như các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc. Theo đó, Trung Quốc kêu gọi các bên ngừng bắn và sớm nối lại đối thoại trực tiếp nhằm hạ nhiệt tình hình, hướng tới mục tiêu đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện. Ngoài ra, đề xuất của Trung Quốc cũng đề cập đến các vấn đề như bảo vệ dân thường, đảm bảo an toàn cho các nhà máy điện hạt nhân, giảm thiểu mức độ rủi ro chiến lược, thúc đẩy xuất khẩu ngũ cốc, chấm dứt các biện pháp trừng phạt lẫn nhau, đảm bảo chuỗi cung ứng toàn cầu ổn định và tập trung phục hồi kinh tế sau xung đột.