Nga phản ứng trước lời kêu gọi cấm vận động viên nước mình tham dự Olympic 2024

Ngày 11/2, Bộ trưởng Thể thao Nga Oleg Matytsin cho biết, lời kêu gọi của bộ trưởng hơn 30 nước cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội mùa Hè (Olympic) 2024 là “không thể chấp nhận được”.

Vị quan chức Nga khẳng định, lời kêu gọi là sự can thiệp trực tiếp của bộ trưởng các nước vào hoạt động của các tổ chức thể thao quốc tế độc lập. Điều này phá hủy sự thống nhất của thể thao và phong trào Olympic quốc tế, biến thể thao thành phương tiện gây áp lực để giải quyết các vấn đề chính trị.

Trước đó 1 ngày, Bộ trưởng Thể thao Litva thông báo một nhóm 35 quốc gia, trong đó có Mỹ, Đức và Australia, đã yêu cầu cấm các vận động viên Nga và Belarus tham dự Thế vận hội 2024 tại Paris (Pháp).

Một số quốc gia cũng dọa tẩy chay Olympic Paris 2024 nếu Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu.

Động thái này làm gia tăng sức ép đối với Ủy ban Olympic quốc tế, trong bối cảnh tổ chức này cho rằng sẽ là phân biệt đối xử nếu cấm các vận động viên chỉ dựa trên quốc tịch của họ. IOC muốn để những vận động viên Nga và Belarus thi đấu với tư cách là “vận động viên trung lập”.

(*) Nguồn: Reuters

Mai Phương