Nga mở đợt tấn công mới ở Ukraine

Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ngày 14/2, lên tiếng cho rằng, Nga đã mở một cuộc tấn công lớn ở Donbass, dẫn bằng chứng về việc nước này liên tục gửi thêm quân ra mặt trận.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stolenberg, Nga đang liên tiếp điều quân tới Donbass, bất chấp rủi ro thương vong cao. Đợt tấn công mới của Nga diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine sắp bước qua năm đầu tiên. Tuy nhiên, việc hỏa lực pháo binh Nga liên tiếp nã vào thành phố Bakhmut cho thấy đây vẫn là hướng tấn công chính của Moscow. Hiện quân đội Ukraine đã cấm các đoàn viện trợ và dân thường đến Bakhmut, động thái cho thấy Kiev không thể đảm bảo quyền kiểm soát các khu vực trong trung tâm thành phố vốn được coi là tương đối an toàn trước đó.