Nga liên tục pháo kích Ukraine

Tiếp tục thông tin về tình hình chiến sự tại Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong tuần qua, các lực lượng Nga đã pháo kích tổng cộng 258 lần vào 30 khu định cư ở tỉnh Kherson, miền nam nước này.

Tổng thống Ukraine cũng xác nhận các cuộc tập kích của lực lượng Nga đã làm hư hại một trạm bơm cấp nước cho thành phố Mykolaiv, phía tây bắc Kherson. Sau khi rút quân khỏi Kherson đến nay, Nga liên tục pháo kích qua sông Dnipro, nhắm vào các mục tiêu của Ukraine ở bờ tây khiến ít nhất 32 người thiệt mạng.

Kherson có ý nghĩa chiến lược đối với cả Nga và Ukraine bởi vị trí quan trọng của thành phố này bên sông Dnipro, gần cửa Biển Đen và là một trung tâm công nghiệp với sông và cảng lớn. Đối với Nga, nếu giữ được Kherson, vùng đất này sẽ tạo bàn đạp giúp Nga tiến vào Odessa và Mykolaiv.