Nga: Khó có nước nào bắt giữ Tổng thống Putin theo lệnh ICC

Nga khó có thể tưởng tượng bất kỳ quốc gia nào dám thực hiện lệnh bắt giữ Tổng thống Putin” của Tòa Hình sự Quốc tế (ICC). Đây là tuyên bố được người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra.

Trong tuyên bố mới nhất, ông Peskov cho rằng, lệnh bắt của ICC đồng nghĩa với việc "sẽ có những nhà nước ngoài kia thiếu lập trường và nghĩ rằng họ có lợi ích trong việc thực hiện lệnh bắt giữ đó nếu có cơ hội". Bình luận của ông Peskov đề cập lệnh bắt Tổng thống Vladimir Putin mà ICC ban bố hồi tháng 3 với cáo buộc "di chuyển bất hợp pháp" trẻ em Ukraine sang Nga. Mát-x-cơ-va gọi lệnh bắt của ICC là vô nghĩa. Nga từng tham gia ICC nhưng đã rút lui và không công nhận cơ quan này.