Nga giảm nhân viên ngoại giao ở các nước không thân thiện

Nga sẽ chỉ cho tối đa 2 nhà ngoại giao ở lại làm việc tại các quốc gia không thân thiện. Đây là thông báo từ Bộ Ngoại giao Nga vào ngày 27/11.

Phần lớn các quốc gia mà Nga cắt giảm nhân viên ngoại giao làm việc tại các đại sứ quán là thuộc Liên minh Châu Âu (EU). Moscow cho biết việc tiếp tục duy trì ghoạt động ngoại giao tại các nước này bởi vì vẫn còn một bộ phận công dân và tổ chức Nga ở đó cần hỗ trợ, bao gồm cả đáp ứng các thủ tục hành chính như cấp giấy tờ, giấy khai sinh, hộ chiếu.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam