Nga đóng băng tài khoản ngân hàng của Phần Lan

Nga tuyên bố đóng băng tài khoản ngân hàng của cơ quan ngoại giao Phần Lan ở nước này. Lí do là nhằm đáp trả lại các “hành động không thân thiện”.

Giới chức Phần Lan cho biết đại sứ quán nước này phải chuyển sang thanh toán tiền mặt do bị đóng băng tài khoản. Ngoại trưởng Phần Lan cho biết Helsinki đã gửi công hàm yêu cầu Mát-xcơ-va đảm bảo khả năng hoạt động của các cơ quan ngoại giao, đồng thời yêu cầu Nga giải thích rõ về vấn đề này. Trước đó, các đại sứ quán Nga trên khắp Châu Âu đã gặp vấn đề với tài khoản ngân hàng vì lệnh trừng phạt do phương Tây áp đặt.