Nga có động thái mới về dự án dầu khí Sakhalin-2

Tổng thống Vladimir Putin vừa ký sắc lệnh tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-2 ở vùng Viễn Đông của Nga. Theo đó, Nga sẽ thành lập một công ty mới để vận hành dự án trên. Động thái trên được cho là có thể buộc các doanh nghiệp Nhật Bản như Shell, Mitsui và Mitsubishi phải từ bỏ các khoản đầu tư ở dự án này.

Theo sắc lệnh mới, công ty mới tiếp quản dự án Sakhalin-2 sẽ thuộc tập đoàn năng lượng Gazprom, dưới quyền kiểm soát của Chính phủ Nga. Phản ứng trước sự kiện trên, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết quyết định tiếp quản dự án dầu khí Sakhalin-2 của Nga sẽ không ngăn được nước này tiếp tục nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG). 

Nhật Bản cũng thể hiện rõ quan điểm không dễ dàng từ bỏ bỏ lợi ích của mình trong dự án Sakhalin-2, vốn có vai trò quan trọng với an ninh năng lượng của quốc gia này.

Vân Hương