Nga chỉ trích phương Tây thu giữ tài sản nước này

Nga đã tuyên bố sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để ngăn chặn phương Tây hợp pháp hóa việc thu giữ tài sản bị đóng băng của nước này.

Người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, Nga sẽ không công nhận nghị quyết của LHQ về việc nước này phải bồi thường thiệt hại cho Ukraine. Được biết, phương Tây đã đóng băng khoảng một nửa dự trữ ngoại hối của Nga, tương đương với hơn 300 tỷ đô-la.

Về phần mình, Phó chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Medvedev cho rằng, LHQ cũng nên yêu cầu Mỹ và NATO bồi thường thiệt hại đã gây ra trong các cuộc xung đột khác trên khắp thế giới.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam