New Zealand cần tăng cường đầu tư cho quân đội

Tân Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Andrew Little cho biết quân đội nước này cần đầu tư nhiều hơn trong bối cảnh những thách thức an ninh toàn cầu và khu vực ngày một gia tăng.

New Zealand hiện dành khoảng 1,5% GDP đầu tư cho quân đội. Nước này đang tiến hành đánh giá lại chính sách quốc phòng khi phải đối mặt với biến đổi khí hậu và những thách thức an ninh trong khu vực cũng như toàn cầu.

Hiện tại, New Zealand đang nỗ lực để trở thành thành viên thứ tư của liên minh an ninh AUKUS giữa Anh, Australia và Mỹ. Theo đó, quân đội nước này có thể phải nâng cấp một số thiết bị để bắt kịp các tiêu chuẩn của Mỹ và Australia, cụ thể là trong lĩnh vực liên lạc vì một số công nghệ của đất nước ngày càng lỗi thời.