Nato: Nga sử dụng mùa đông làm vũ khí

Trước tình hình chiến sự không ngừng leo thang giữa Nga và Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Nga đang sử dụng mùa đông như một vũ khí chống lại Ukraine.

Phát biểu trước cuộc họp của các ngoại trưởng NATO ở thủ đô Bucharest, Rumani, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lợi dụng tình hình thời tiết giá lạnh để làm vũ khí chiến tranh chống Ukraine.

Tổng thư ký NATO JENS STOLTENBERG: “Tổng thống Putin hiện cố gắng sử dụng mùa đông như một vũ khí chiến tranh chống lại Ukraine, điều này thật kinh khủng và chúng ta cần chuẩn bị cho nhiều cuộc tấn công hơn nữa.”

Tổng thư ký NATO cũng kêu gọi các nước thành viên hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự nhất là hệ thống phòng không để nước này có đủ khả năng tự bảo vệ mình.

Hiện Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có khi hơn một nửa hạ tầng năng lượng bị phá hủy sau các đòn tập kích diện rộng của Nga kể từ đầu tháng 10.